Sóc Sơn (Hà Nội): Học sinh lớp 1-6 đội mưa rét trở lại trường sau gần 10 tháng học online

2022-02-10 14:00:00 0 Bình luận
Sáng nay 10/2, các em học sinh Tiểu học và lớp 6 ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã được đi học trở lại sau quãng thời gian dài học online ở nhà trong thời tiết mưa lạnh cắt da cắt thịt.

Gần 10 tháng  học online ở nhà, ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều học sinh tiểu học và lớp 6 vui mừng ôm chầm lấy cô giáo. Các phụ huynh cũng phấn khởi theo vì được "giải phóng" sau nhiều tháng trông con ở nhà.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học và lớp 6 khi quay trở lại trường học, trước đó nhiều ngày, các trường học tại Sóc Sơn (Hà Nội) đã phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn, phụ huynh của học sinh tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng lớp học. Tuy nhiên công tác đón học sinh quay trở lại tại các trường trong sáng ngày 10/2 vẫn được siết chặt, đảm bảo phòng dịch an toàn.

Các em học sinh được người thân đưa đến Trường tiểu học Trung Giã B từ sáng sớm dưới cái rét cắt da cắt thịt 11 độ C tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Hòa Nhập (hoanhap.vn) tại Trường Tiểu học Trung Giã B  (xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội), công tác đón học sinh quay trở lại trường được siết chặt, đảm bảo phòng dịch an toàn, nhà trường đã bố trí lực lượng nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh và hướng dẫn học sinh vào lớp học ngay từ cổng vào.

Tại cổng Trường tiểu học Trung Giã B, các cán bộ giáo viên đã trực sẵn từ sớm để đón học sinh.

Ông Khổng Văn Hoàn (Chủ tịch UBND xã Trung Giã) cho biết: Ngay khi nhận được chỉ đạo về việc đón học sinh các cấp trở lại học tập trực tiếp, UBND xã đã  phối hợp với các trường ở địa phương, đảm bảo mọi điều kiện an toàn khi đón học sinh tới trường. Các trường đã hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn trước khi học sinh đến trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã B đón học sinh từ cổng trường vào lớp.

Bà Ngô Thị Hoa Lợi (Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Giã B) hướng dẫn các em học sinh vào lớp, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Các em học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn trong ngày đầu đến lớp.

Cô giáo Đặng Thị Như (Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 trường Tiểu học Trung Giã B) Chia sẻ :"Bản thân tôi cũng hồi hộp không khác gì các học trò. Tôi rất phấn khởi được đón học sinh sau thời gian dài các con phải học trực tuyến vì dịch COVID-19. Tôi cũng cố gắng tạo thế vui vẻ, thoải mái nhất cho học sinh, để các con cảm nhận được đến trường là hạnh phúc”.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngày trong buổi học đầu tiên. Các em khá phấn khởi, vui mừng sau kỳ nghỉ dịch dài

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã B  (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) cho biết: Sau khi nhận được thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 10/2, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và các phương án để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, xin ý kiến phê duyệt của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Trung Giã và Phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn, triển khai kế hoạch đã được phê duyệt tới toàn thể Hội đồng nhà trường, thông báo, tuyên truyền cho toàn thể cha mẹ học sinh hiểu rõ chủ trương của cấp trên và kế hoạch của nhà trường. Vào ngày 8/2 nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và diễn tập phương án xử trí các tình huống có thể xảy ra khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ngoài ra, nhà trường cũng đã triển khai kế hoạch, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm họp với cha mẹ học sinh để phổ biến các quy định phòng, chống dịch và một số yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh. Các giáo viên chủ nhiệm cũng thông tin tới phụ huynh về những việc nhà trường đã triển khai để phụ huynh thêm yên tâm khi đưa con tới trường.

"Đồng thời nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đặc biệt nhà trường đã bố trí lực lượng nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh ngay từ cổng vào. Ngày đi học trở lại 100% cán bộ, nhân viên, giáo viên, phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang đến trường. Thực hiện nghiêm túc các quy trình như: Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đi theo sự phân luồng, giữ khoảng cách khi di chuyển. Các phòng học được trang trí đẹp, tạo không khí ấm áp khi học sinh trở lại trường, nhất là với học sinh lớp 1 lần đầu đi học" Bà Kim Cúc (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã B) cho biết thêm. 

Tại Trường Tiểu học Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn) các biện pháp phòng chống dịch được đảm bảo để học sinh an tâm quay lại trường học. 

Các học sinh khi đến trường được thực hiện phòng dịch 2 vòng, đầu tiên ở trước cổng trường, thầy cô đón học sinh và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Tiếp đến, trước lúc vào lớp học, các em được sát khuẩn và đo thân nhiệt thêm lần nữa. 

Học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngày trong buổi học đầu tiên.

Tại mỗi lớp học đều được trang bị nước sát khuẩn cho giáo viên và học sinh trong thời gian ở trường. Bố trí đầy đủ nước uống cho học sinh, khuyến khích học sinh tự mang nước uống, không dùng chung cốc uống nước, khăn lau và các vật dụng cá nhân khi ở trường. Thông tin đến 100% phụ huynh học sinh về trách nhiệm của phụ huynh trong công tác phối hợp theo dõi, quản lý, chăm sóc con em mình. Cùng với đó, phân công giáo viên tuyên truyền kiến thức khoa học phòng chống COVID-19 trong giờ học.

Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn trong ngày đầu đến lớp.

Ông Hoàng Văn Tứ (Hiệu trưởng Tiểu học Tân Hưng) cho biết: Trường Tiểu học Tân Hưng đã xây dựng kịnh bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại trường học. Ngoài ra thông báo đến toàn thể cán bộ,giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về việc cho học sinh trở lại trường học tập theo kế hoạch từ ngày 10/2. Nhà trường cũng đã tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế. 

Phòng Y tế của nhà trường để học sinh nào có nhiệt độ trên bình thường sẽ được đưa vào đây để theo dõi.

Nhà trường đã kết hợp vừa dạy trực tiếp đối với học sinh bình thường, dạy học trực tuyến đối với các học sinh F0, F1.

"Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh đã dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn phòng học và trang bị nhiều vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt để sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường. Phân luồng hướng đi của các lớp, phân làn đi riêng lối ra cho F0, F1 tại trường. Trong ngày đầu tiên trở lại trường sĩ số  học sinh của trường là 1065 học sinh, vắng 86 học sinh trong đó F0 25 học sinh, F1 46 học sinh. Nhà trường đã kết hợp học trực tuyến cho các học sinh F0, F1" Ông Tứ cho biết thêm. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...